Đôi bên cùng có lợi

Thứ năm, 05/09/2013 11:19

(Cadn.com.vn) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên đường đến St Petersburg, Nga để tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) diễn ra vào ngày 5 và 6-9. Đây là chuyến công du nước ngoài lần thứ ba của ông Tập kể từ khi  nhậm chức vào tháng 3.

Theo kế hoạch, ông Tập Cận Bình sẽ cùng các nhà lãnh đạo khác tìm cách đối phó với những thách thức của nền kinh tế toàn cầu, chủ yếu là sự rối loạn của thị trường tiền tệ. Các nhà lãnh đạo G-20 có thể bàn vấn đề Mỹ nới lỏng định lượng, rút dần các biện pháp kích thích kinh tế được áp dụng năm 2008. Phục hồi kinh tế toàn cầu, thương mại, tạo việc làm, hạn ngạch tại các tổ chức tài chính đa phương cho các nền kinh tế đang nổi, bảo hộ mậu dịch và an ninh năng lượng cũng là những chủ đề chính sẽ được thảo luận.

Đây cũng là dịp để ông gặp các nhà lãnh đạo Nga, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi - thuộc Nhóm BRICS - nhằm phác thảo chương trình nghị sự riêng của nhóm. Đồng tiền của tất cả các nước này, trừ Trung Quốc, bị mất giá mạnh trong những tháng gần đây, trong đó đồng rupee của Ấn Độ mất giá 20% so với đồng USD kể từ tháng 4-2013 đến nay.

Tuy nhiên, điều người ta quan tâm nhất là cuộc gặp giữa ông Tập và Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin. Bởi lẽ, trong suốt thời gian qua, các nhà lãnh đạo Trung-Nga luôn cùng một chí hướng ở nhiều vấn đề trên trường quốc tế, đặc biệt là vấn đề nóng bỏng Syria hiện nay, phản ánh mối quan hệ đặc biệt song phương và một lần nữa kích hoạt chủ đề về một liên minh Trung-Nga. Điều đó cũng được thể hiện khi ông Tập chọn Nga là điểm đến đầu tiên ngay sau khi nhậm chức. Việc ông Tập cũng sẽ có cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Putin trong lần đến tham dự G20 này cho thấy, chính sách “trọng Nga” của nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc.

Không có gì phải bàn cãi khi nhận định, Moscow thực sự là ưu tiên ngoại giao của Bắc Kinh. Một số học giả Trung Quốc nhìn thấy mối liên kết chặt chẽ giữa hai nước như một đối trọng với đồng minh Mỹ-Nhật, với áp lực Mỹ -Nhật về vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đối với Nga, quan hệ với Trung Quốc cũng có thể nhằm mục đích cân bằng với Mỹ.

Thanh Văn